Đạc Đức Chơn Qui (NXB Qui Nhơn 1933) - Ngô Đình Khả, 80 Trang

Discussion in 'Đạo Công Giáo' started by nhandang123, May 15, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-5-15_11-7-52.png
    Ở Thầy Cả là kẻ giúp việc Tao, Tao đã chọn lấy con trong muôn vàn người phàm, đã trạch riêng con ra bởi giữa dân Tao, mà ban cho con đặng chức chăn giữ linh hon loài người ta, là những linh hồn Tao đã đồ hết máu rất châu báu Tao ra mà cứu chuộc. Tao đã phú quyền phép Chúa trời trong tay con, cho con đặng lấy tên Tao mà phán truyền dạy bảo mọi người biết bồn phận phải làm ; con giải tội, thì mọi người đặng sạch tội; con tế lễ, thì thiên hạ gội nhuần ơn thánh; con hằng cầu nguyện, thì thế gian đặng đầy dẫy mọi sự lành, Chức phận con cao trọng dường ấy, mà son có muốn làm nên chăng ? At là con phải ăn ở nên thánh, in đúc tinh hạnh Chúa Kirixitô ở nơi mình con ; vì khi con chịu chức thầy cả. thì đã chịu xức dầu cho đặng quyền phép như đáng Kirixitô vậy. Vậy thì con phải suy xét hạnh thật Tao, soi gương thánh Tao mà giữ cho in ái. Con phải ra sức ở hiền lành, khiêng nhượng như Tao;
    • Đạc Đức Chơn Qui
    • NXB Qui Nhơn 1933
    • Ngô Đình Khả
    • 80 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1MV7zvew7HH9IKVwGM2weFeOBvlMX8zmm
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page