10TCN 418-2000 - Vải Quả Tươi

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 24, 2015.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    [​IMG]
    10TCN 418-2000 - Vải Quả Tươi
    Tiêu chuẩn này áp dụng cho vải quả của các giống vải có tên khoa học Litchi Chinensis Sonn, thuộc họ Sapindaceae, tiêu thụ tươi sau khi xử lý và đóng gói. Không áp dụng cho vải dùng để chế biến công nghiệp. Ngoài việc tuân theo những qui định riêng cho mỗi loại và mức độ cho phép, vải quả ở tất cả các loại phải:
    - Nguyên quả
    - Tươi tốt, không có những quả không phù hợp cho tiêu thụ như thối hỏng hoặc giảm chất lượng.
    - Sạch, hầu như không có tạp chất có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
    - Hầu như không có sâu bệnh.
    - Hầu như không bị hư hỏng do sâu bệnh.
    - Không có những hư hỏng và trầy sát vỏ quả.
    Link Download

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page