265 Đức Giáo Hoàng (NXB Văn Hóa Thông Tin 2009) - Nguyễn Thành Thống, 420 Trang

Discussion in 'Đạo Công Giáo' started by nhandang123, Apr 25, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-10-17_12-7-25.png
    Ngoài chức Giám mục giáo phận Rôma, một số tước phẩm khác cũng được Đức Giáo hoàng nắm giữ, như chức mục tử tối cao và hoàn vũ: ngài là Tổng Giám mục của giáo tỉnh Rôma, là Giáo trưởng của nước Italia và các đảo gần kề, và là Thượng phụ duy nhất của Giáo hội Tây phương. Giáo lý của Giáo hội đối với Đức Giáo hoàng đã được công bố một cách đầy đủ thẩm quyền ở Công đồng Vatican II ở trong Hiến chế “Pastor Aeternus” (Vị Mục tử muôn đời). Bốn chương của Hiến chế này lần lượt bàn đến chức vụ của vị Thủ lĩnh tối cao đã được ban cho ThánhPhêrô, tính chất vĩnh viễn của chức vụ này trong con người của vị Giám mục Rôma, quyền tài phán của Đức Giáo hoàng trên các tín hữu, và uy quyền tối cao để xác định trong mọi vấn đề đức tin và luân lý. Điểm sau cùng này đã được tranh luận đầy đủ trong mục TÍNH BẤT KHẢ NGỘ và chỉ được đề cập đến một cách ngẫu nhiên ở đây.
    • 265 Đức Giáo Hoàng
    • NXB Văn Hóa Thông Tin 2009
    • Nguyễn Thành Thống
    • 420 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1BU0tYmr0Eh9E5aLYe7MPgZhhJeEETYwf
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited by a moderator: Oct 17, 2024 at 12:10 PM

Share This Page