Cuốn sách "Anh Hùng Và Nghệ Sĩ" của Vũ Khiêu (NXB Khoa Học Xã Hội 1972) khám phá mối quan hệ tương hỗ giữa anh hùng và nghệ sĩ, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam. Tác giả nhấn mạnh rằng cả hai đều là sản phẩm của nhân dân và thời đại, cống hiến trái tim nồng nhiệt cho tổ quốc. Sách phân tích khái niệm "anh hùng" và "chủ nghĩa anh hùng cách mạng", đối lập với quan niệm anh hùng cũ (như Platông, các vị vua chúa phong kiến chỉ vì lợi ích cá nhân). Theo tác giả, anh hùng cách mạng không chỉ là những cá nhân xuất chúng mà còn là hiện tượng phổ biến, gắn liền với quần chúng và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội. "Anh hùng" thể hiện qua hành động dũng cảm, xuất sắc, phục vụ nhân dân và được nhân dân kính phục.Cuốn sách cũng đi sâu vào vai trò của đạo đức học Mác-Lênin trong việc nghiên cứu và định hình chủ nghĩa anh hùng mới, nhấn mạnh tính giai cấp, yêu cầu cách mạng và cơ sở tư tưởng Mác-Lênin là nền tảng vững chắc cho đạo đức và chủ nghĩa anh hùng. Tác giả chỉ ra rằng đạo đức mới là sự thống nhất giữa động cơ và hiệu quả, thúc đẩy sự cống hiến vì lợi ích chung, được thể hiện qua lời dạy của Hồ Chủ tịch: "Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng." Anh Hùng Và Nghệ Sĩ NXB Khoa Học Xã Hội 1972 Vũ Khiêu, 379 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1jZuXTqgMX-Jg3fSi_09oxxNTSiUkR7A0https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1