Nước ta từ xưa đến nay, cách dạy học chỉ chuyên về khoa-cử, cho nên những người đi học, chẳng qua là học cho thuộc kinh truyện, cho thông văn chương, để đi thi cầu lấy đỗ-đạt mà thôi. Còn như các môn thực-nghiệp, là những môn rất có quan-hệ cho sự sinh-hoạt của người ta, thì lại bỏ qua không học đến. Trong các môn thực-nghiệp ấy, có môn Địa-dư là một môn rất cần-kíp. Vì rằng người ta sinh-trưởng ở trong một nước, mà không biết nước mình ở vào quãng nào trên địa-cầu, hình-thế nước mình ra làm sao, bờ-cõi nước mình giáp với những nước nào, núi sông, sản-vật, phong-tục, chính-trị trong nước mình thế nào, thì còn gọi gì là người trong nước ấy nữa? Vả lại, đời bây giờ là đời giao-thông, cuộc cạnh-tranh rất là kịch-liệt; nếu mình không biết rõ tình-hình trong nước mình và tình-hình các nước lân-cận, thì làm sao mà tự-lập được? Bởi thế cho nên cuộc giáo-dục ngày nay, đã bắt đầu đem môn Địa-dư vào làm một môn học chính trong các trường học. Ấu Học Địa Dư NXB Hà Nội 1915 Hồ Đắc Khải, 30 Trang File PDF-SCAN Link Download https://drive.google.com/file/d/1-bS8Yn_t_e2Iig_nRRwP06ATCLMBVtLfhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1