Cuốn "Bước Đi Ban Đầu" của Ngọc Thạch (NXB Phụ Nữ 1971) kể về hành trình chiến thắng bệnh tật và khẳng định giá trị bản thân của Tiết, một cô gái trẻ miền Nam tập kết ra Bắc. Bị bại liệt nửa người ở tuổi đôi mươi, Tiết trải qua giai đoạn đau khổ, tuyệt vọng nhưng được sự động viên của gia đình, người yêu (Tấn), bác sĩ và đặc biệt là tấm gương của nhân vật Pa-ven trong truyện "Thép đã tôi thế đấy", cô đã vượt qua bệnh tật. Sau khi bình phục một phần, Tiết đối mặt với thách thức phục hồi trí nhớ và muốn cống hiến cho xã hội thay vì an dưỡng. Cô kiên trì rèn luyện thể lực và trí não, từ tập đi, tập chạy đến leo dây. Với sự nỗ lực không ngừng, Tiết không chỉ hoàn thành tốt công việc kế toán mà còn có những cải tiến giúp nâng cao hiệu suất. Cô dần lấy lại sự tự tin, được kết nạp vào Đoàn, rồi vào Đảng, trở thành người phụ nữ "ba đảm đang" và "ba sẵn sàng", thể hiện ý chí vươn lên mạnh mẽ, đóng góp cho cuộc kháng chiến chống Mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bước Đi Ban Đầu NXB Phụ Nữ 1971 Ngọc Thạch, 74 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1u6h9hlst1wsoSak-EcHwZG-wqi2Hgqa3https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1