Nguyễn Trí Huân sinh ngày 20 tháng 9 năm 1947 tại xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 1965, gia nhập quân đội, lực lượng Phòng không - không quân, là chiến sĩ Công binh, sau làm phóng viên báo Quân chủng. Năm 1971 vào Quân khu V, làm phóng viên, biên tập viên tạp chí Văn nghệ Quân giải phóng miền Trung Trung Bộ, đã từng chiến đấu cùng các chiến sĩ ở chiến trường qua nhiều chiến dịch, và tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh trong đội hình sự đoàn 3 - Sao Vàng, giải phóng Bình Định, Phan Rang, Bà Rịa - Vũng Tàu và tiếp quản Côn Đảo. Sau 1975, về trại sáng tác văn học Quân khu V. Chim Én Bay NXB Văn Hóa Thông Tin 2010 Nguyễn Trí Huân 214 Trang File PDF-SCAN Link download https://thuvienleducanh.vn/detail/chim-en-bayhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1