Chính Sách Đối Với Nhân Dân Bị Tai Nạn Chiến Tranh, Đối Với Người Già Cả, Trẻ Mồ Côi Không Nơi Nương

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by nhandang123, Mar 3, 2025.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2025-9-17_7-4-35.png
    Cuốn sách "Chính sách đối với nhân dân bị tai nạn chiến tranh; Đối với người già cả, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, người tàn tật" (NXB Lao Động, 1968) tổng hợp các thông tư và công văn của Hội đồng Chính phủ và Bộ Nội vụ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ban hành trong giai đoạn 1966-1967. Sách nêu bật chính sách nhân đạo của Nhà nước nhằm ổn định đời sống nhân dân trong thời chiến. Nội dung chính bao gồm: quy định về cấp cứu, chôn cất người bị nạn chiến tranh; chăm sóc trẻ mồ côi, người tàn tật và người già cả không nơi nương tựa. Các chính sách nhấn mạnh vai trò của chính quyền địa phương, hợp tác xã và đoàn thể quần chúng trong việc hỗ trợ vật chất, sắp xếp việc làm và đảm bảo cuộc sống cho các đối tượng này, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ của chế độ xã hội chủ nghĩa. Sách cũng hướng dẫn chi tiết về chế độ cấp phát chân, tay giả.
    • Chính Sách Đối Với Nhân Dân Bị Tai Nạn Chiến Tranh,
    • Đối Với Người Già Cả, Trẻ Mồ Côi Không Nơi Nương Tựa, Người Tàn Tật
    • NXB Lao Động 1968
    • Bộ Nội Vụ
    • 41 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/15ZYwuIv17mXleb8sSOCQDNkf21f9HotQ
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited by a moderator: Sep 17, 2025 at 7:10 AM

Share This Page