Con Mèo Đen (NXB Trẻ 2001) - John Milne, 78 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Văn Học' started by quanh.bv, Jun 17, 2017.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Nhân vật chính trong truyện này là Salahadin, một thanh tra cảnh sát Ai Cập. Salahadin đã theo ngành sử học ở Đại học Cairo và Đại học Luân Đôn. Anh cũng đã từng thăm viếng rất nhiều bảo tàng viện ở Cairo và Châu Âu. Giờ đây công việc chính của anh là bảo vệ những cổ vật của Ai Cập. Ai Cập là đất nước có nhiều cổ vật quí giá. Một phần các cổ vật này được trưng bày ở những bảotàng ở Cairo hay Châu Âu. Tuy nhiên vẫn còn nhiềuthứ chưa được tìm thấy. Chúng vẫn được chôn giấu đâu đó dưới các đụn cát, trong các lăng mộ hay kim tự tháp.Đã có nhiều nhà khảo cổ đến làm việc ở Ai Cập để nghiên cứu về các lăng mộ, các thành phố cổ. Đôi khi họ cũng tìm được vài cổ vật và tất nhiênhọ phải có nghĩa vụ giao nộp chúng cho nhà chức trách Ai Cập. Tuy vậy vẫn có một số người tìm mọi cách giữ lại chúng. Và công việc của Salahadin là phải ngăn chặn không cho điều này xảy ra.
    • Con Mèo Đen
    • NXB Trẻ 2001
    • John Milne
    • Dịch: Thanh Nhã
    • 78 Trang
    • File PDF-TRUE
    Link download
    https://www.ybook.vn/ebook/3051/con-meo-den
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     
    Last edited by a moderator: Jan 8, 2021

Share This Page