"Con Người Tình Cũ" là một tác phẩm xã hội tiểu thuyết của Thâm Giao, được xuất bản bởi NXB Asiatic vào năm 1940. Cuốn sách gồm 76 trang, khắc họa những câu chuyện tình duyên đầy trắc trở và những số phận con người chìm nổi trong xã hội đương thời. Tác phẩm mở đầu bằng những dòng tựa đầy suy tư về tình yêu và số phận, "Người ta yêu nhau, người ta thề thốt với nhau, người ta muốn lấy nhau và nhất định thế nào cũng phải lấy được nhau. Nhưng Nguyễn-Du đã nói : « Người thì muốn thế, giời nào có cho!» Và một câu phương-ngôn cũng bảo : « L'homme propose, Dieu dispose »." Câu chuyện xoay quanh những mối tình dang dở, những ước mơ tan vỡ và những hệ lụy mà tình yêu để lại. "Con Người Tình Cũ" không chỉ là một câu chuyện tình buồn mà còn là bức tranh chân thực về xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20, với những phong tục, tập quán và những hủ tục còn tồn tại. Tác phẩm phản ánh sự xung đột giữa khát vọng cá nhân và những ràng buộc xã hội, giữa tình yêu và trách nhiệm, giữa ước mơ và thực tế. Con Người Tình Cũ NXB Asiatic 1940 Thâm Giao 76 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1IO8f-4dmgxD5U_JH_3fn6WUJi7vgY1Fxhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1