Con Tôi Đã Phát Triển Tài Năng Như Thế Nào (NXB Lao Động Xã Hội 2010) - Phùng Đức Toàn, 347 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, May 15, 2015.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Phương Án 0 Tuổi-Con Tôi Đã Phát Triển Tài Năng Như Thế Nào
    NXB Lao Động Xã Hội 2010
    Phùng Đức Toàn
    Dịch: Thu Hiên, Minh Hải
    347 Trang
    Làm thế nào để khai mở trí tuệ cho con, xây dựng môi trường giáo dục và đặc biệt là yêu con như thế nào cho đúng cách? Đó chính là những câu hỏi mà tôi tin bất kì bậc làm cha mẹ nào cũng đặt ra và Tìm câu trả lời. Nhưng không phải câu trả lời nào cũng giống nhau và được chấp nhận. Các bậc cha mẹ thường nuôi dạy con bằng tình yêu bản năng chứ chưa có tình yêu theo phương pháp khoa học. Một tình yêu bản năng sẽ Không đủ để giúp cho con bạn có được trí tuệ siêu việt, lý tưởng đúng đắn và trí tưởng tượng phong phú.
    Cuốn sách Con tôi đã phát triển tài năng như thế nào? Chính là cuốn sách mà bất kì cha mẹ nào cũng cần đọc để trở thành những người cha, người mẹ thông minh. Nếu như ở cuốn Chiếc nôi ươm hạt giống tài năng, Tác giả trình bày lý luận và những phương pháp giáo dục sớm cho trẻ dựa trên cơ sở học thuyết tiềm năng lớn nhất của con người và thời kì phát triển tốt nhất tuân theo đặc điểm khả năngthích ứng phát triển kí sinh của thai nhi, Khả năng thích ứng phát triển vô thức của trẻ sơ sinh và khả năngthích ứng phát triển độc lập của trẻ nhỏ, thì ở Con tôi đã phát triển tài năng như thế nào? Tác giả lại đưa người đọc đến với những trường hợp nghiên cứu Điển hình (case study). Điền Thần, Viên Nguyên, Thiên Nhất, Tinh Tinh... Hiện lên sinh động đã khiến lý thuyết được đề ra trong cuốn Chiếc nôi ươm hạt giống tài năng trở nên dễ hiểu và thuyết phục người đọc Một cách mạnh mẽ.
    Nếu được giáo dục đúng cách cộng với tình yêu thương, sự tinh tế, nhẫn nại, trẻ nhỏ sẽ trở thành những viên ngọc quý, là những chú chim ưng sớm biết sải cánh bay trên bầu trời cao rộng. Lỗ Tấn từng nói: Tất cả những thiên tài khi ra đời cũng đều cất tiếng khóc như nhau. Đọc cuốn sách này, tôi càng thấy câu nói ấy thật sâu sắc. Đó là những minh chứng tiêu biểu cho các tài năng được giáo dục đúng cách theoPhương án 0 Tuổi. Tất cả những em nhỏ trong cuốn sách này đều xuất thân bình thường, không có gì đặc biệt, thậm chí có em, bác sĩ còn tiên đoán trí tuệ sẽ phát triển chậm nhưng nhờ vào việc áp dụng thành công Phương án 0 Tuổi, tất cả đều đã xứng đáng với hai chữ thần đồng. Việc tận dụng một cách khoa học trên cơ sở lý thuyết nghiên cứu về các giai đoạn phát triển của con người đã kích thích đại não trẻ phát triển, giúp trẻ có khát Vọng, khả năng tự nghiên cứu, để trẻ thực sự có được tố chất tốt, có được xuất phát điểm cao và ưu thế mạnh. Điều này giúp người đọc cảm nhận các nhân vật trong sách không phải là những cỗ máy mà ngược lại , Em nào cũng tràn đầy sinh lực, dồi dào sức sống, biết cảm thông, chia sẻ và đặc biệt vẫn giữ được nét hồn nhiên, đáng yêu của mình.

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page