Công Giáo Đàng Trong Thời Giám Mục Pigneau 1771-1799 (NXB Đại Kết 1992) - Trương Bá Cần, 146 Trang

Discussion in 'Đạo Công Giáo' started by nhandang123, Mar 15, 2017.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-8-15_10-24-26.png
    Năm 1659, Tòa Thánh Roma phân chia phần đất của nước Việt Nam chúng ta ngày nay thành hai khu vực truyền giáo, lấy Sông Gianh làm ranh giới, giao phó cho hai Giám mục người Pháp làm Đại diện Tông tòa (Vicaires Apostoliques) : Ở bắc Sông Gianh là Khu vực Đại diện Tông tòa Đàng Ngoài (Vicariat Apostolique du Tonkin) ; Ở năm Sông Gianh là Khu vực Đại diện Tông tòa Đàng Trong (Vicariat Apostolique de la Cochinchine).
    Khu vực Đại diện Tông tòa Đàng Trong lúc bấy giờ bao gồm tất cả các giáo phận của hai giáo tỉnh Huế và Tp. Hồ Chí Minh ngày nay. Trước Đức cha Pigneau, đã có sáu Giám mục Đại diện Tông tòa ở Đàng Trong, với nhiều khó khăn và thuận lợi khác nhau. Dưới thời Đức cha Pigneau (1771-1799), tình hình chính trị xã hội hết sức nhiễu nhương, phức tạp và té nhi.
    Trong một bối cảnh lịch sử như thế, người đứng đầu khu vực truyền giáo và người Công giáo Đàng Trong đã sống và xử sự như thế nào ? Đây quả là một giai đoạn của lịch sử Công giáo Việt Nam đang có nhiều cách nhìn và ý kiến khác nhau từ phía Công giáo cũng như không Công giáo. Tủ sách Đại kết xin giới thiệu với bạn đọc một chương (Chương XIV) trong CUỐN LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÔNG GIÁO VIỆT NAM do Linh mục Trương Bá Cần đang biên soạn.
    • Công Giáo Đàng Trong Thời Giám Mục Pigneau 1771-1799
    • NXB Đại Kết 1992
    • Trương Bá Cần
    • 146 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/12OTDXlRL5XnECvDQK-8-4sU2OneAEhf9
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited by a moderator: Aug 15, 2024

Share This Page