Công Quá Cánh Diễn Ca (NXB Nguyễn Văn Của 1927) - Trần Đằng Huy, 24 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Feb 11, 2022.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2022-2-11_15-0-40.png
    Xưa Thánh-nhơn không nói việc quái-gở quỉ thần, vì sự quái-gở làm cho loạn lòng người, còn việc quỉ thần cao sâu, e người khó hiểu, mà lại không phải sự cần dùng, vì lo việc làm người thờ người chưa xong, nói chi tới việc quỉ thần xa xuôi, sự thờ phượng cũng là cầu mi. Nên Khổng-thánh nói sự thường không nói sự biến, cứ dạy Tam-cang ngủ-thường sự có thể ở đời, như cuốn Tục diêu chánh-phong vậy. (Nên không giảng luân hồi quả báo). Còn đạo Phật, đạo Tiên thì đó người xuất thế cho siêu thăng, mới giãng quả-bảo luận-hồi, sự ấy là sự thiệt.
    • Công Quá Cánh Diễn Ca
    • NXB Nguyễn Văn Của 1927
    • Trần Đằng Huy
    • 24 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://nitro.download/view/FC7C806AC769592
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page