Nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh (1945 – 2015) Nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh là nhạc đoàn Công Giáo đầu tiên tại Việt Nam. Ngày 05/07/1945, công bố Bản Điều Lệ, chính thức thành lập Nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh, khai sinh nhạc đoàn và nhận thành Phaolô Lê Bảo Tịnh là Đấng phủ trợ cho nhạc đoàn. Năm nay, 2015, nhạc đoàn mừng sinh nhật thứ 70, một đoạn đường khá dài với đời sống con người, một cột mốc thời gian đáng trân trọng. Nhạc đoàn trước hết xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Thánh Bổn Mạng và cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ nhạc đoàn, nhất là cảm ơn quý độc giả xa gần đã đồng hành với nhạc đoàn suốt 70 năm qua, 70 năm hồng ân cao quý vô cùng. Lúc đầu, nhạc đoàn chỉ có 3 người: Hùng Lân là người Hà Nội, Thiên Phụng là người Hà Nam, cũng sống tại Hà Nội, Tâm Bảo gốc Hà Nam cũng thường ở Hà Nội. Ba người này là 3 người tiền phong của nhạc đoàn, còn Nguyễn Khắc Xuyên cũng cộng tác ngay từ đầu nhưng không thường xuyên. Cung Thánh là nơi thánh thiêng, nơi Thiên Chúa ngự. Lời ca tiếng hát được dâng lên Thiên Chúa nơi Cung Thánh, nơi cung điện nhà Chúa, Cung Thánh là cung điệu thánh thiện, mục đích chỉ dành cho việc phụng sự Chúa, cũng như các Thiên Thần nơi thiên cung luôn ca hát ngợi khen Chúa trên trời. Cung Thánh NXB Tôn Giáo 2016 Vương Diệu, Phạm Văn Trung 237 Trang File PDF-SCAN Link Download https://drive.google.com/file/d/19NRSgchbU_hTFJkGx6FecQmFTlZrVADThttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1