Cuốn sách "Danh Vọng" của Nguyễn Tố, xuất bản năm 1940 bởi Asiatic, là một tác phẩm tiểu thuyết xã hội sâu sắc, phản ánh chân thực bức tranh xã hội Việt Nam thời kỳ thuộc địa. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện về ông Ngô-đình-Huỳnh, một người đàn ông từ nghèo khó vươn lên giàu có, nhưng lại khao khát danh vọng và địa vị xã hội. Nguyễn Tố đã khéo léo khắc họa những mâu thuẫn và xung đột trong xã hội, giữa những giá trị vật chất và tinh thần, giữa khát vọng cá nhân và đạo đức xã hội. "Danh Vọng" không chỉ là một câu chuyện giải trí mà còn là một lời cảnh tỉnh về những cạm bẫy của danh vọng và sự phù phiếm của cuộc đời. Với lối viết giản dị, chân thực và giàu cảm xúc, Nguyễn Tố đã tạo nên một tác phẩm văn học có giá trị, vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay. Cuốn sách này là một tài liệu quý giá cho những ai muốn tìm hiểu về xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20, cũng như những ai quan tâm đến những vấn đề muôn thuở của con người như danh vọng, tiền bạc và hạnh phúc. Danh Vọng NXB Asiatic 1940 Nguyễn Tố 116 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/17VeGsnAjiwM8f_aaWpv3oDu_WyWuOqY_https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1