Để Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh (NXB Dân Trí 2012) - Nguyễn Thủy Trường

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by admin, Jun 26, 2013.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]Chủ tịch Hồ Chí Minh xem “nói đi đôi với làm” là nguyên tắc quan trọng nhất trong xây dựng một nền đạo đức mới. Bản thân Người cũng là một tấm gương sáng về lời nói đi đôi với việc làm, là tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Khi nước nhà giành được độc lập, năm 1945, đứng trước nạn đói đang đến gần. Bác đã kêu gọi toàn dân diệt “giặc đói” bằng cách mười ngày nhịn ăn một bữa để lấy số gạo đó cứu những người bị đói và chính Người đã làm gương thực hiện trước. Muốn nêu gương cho mọi người, cho nhân dân thì nói phải đi đôi với làm. Ở Người đã đạt đến sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa giáo dục đạo đức và nêu gương đạo đức. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giành tình cảm và đối với họ, một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”(1). Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức, do đó cán bộ, đảng viên phải tự mình “chính” trước mới giúp được người khác “chính”; phải gương mẫu và dám chịu trách nhiệm trước nhân dân về cả lời nói và việc làm, kể cả chấp nhận sự hy sinh để bảo vệ nhân dân.
    • Để Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh
    • NXB Dân Trí 2012
    • Nguyễn Thủy Trường
    • 96 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link Download:
    http://thuvien.tvu.edu.vn/ebook/130/
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited: Feb 27, 2020

Share This Page