Để Thưởng Ngoạn Một Tác Phẩm Hội Họa (NXB Mỹ Thuật 1999) - Maurice Grosser, 256 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, Feb 9, 2015.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Để Thưởng Ngoạn Một Tác Phẩm Hội Họa
    NXB Mỹ Thuật 1999
    Maurice Grosser
    Dịch: Nguyễn Minh, Châu Nhiên Khanh
    256 Trang
    Cuốn sách "Để thưởng ngoạn một tác phẩm hội họa" thảo luận về hội họa trên quan điểm của một nhà họa sĩ đang làm việc. Nội dung bao trùm các thời đại, những nguyên tắc và những phương pháp của trường phái hội họa khác nhau và những đại biểu vĩ đại từ thời Phục hưng cho đến nay.
    1/ Tranh chân dung.
    2/ Sự giống nhau.
    3/ Phong cách lớn.
    4/ Tranh đã được phác thảo.
    5/ Nét cọ và hình chụp.
    6/ Cuộc cách mạng thứ hai.
    7/ Màu sắc và sắc màu.
    8/ Xác ướp, màu hoa cà và opiment.
    9/ Họa sĩ và chủ đề.
    10/ Hội họa như một sự giáo dục mang tính tự do.
    11/ Nghệ thuật và nền kinh tế.
    12/ Hội họa ngày nay.

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page