Đời Của Đấng Christ Ở Thế Gian (NXB Thanh Tân 1936) - S. S. Quarterly, 32 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Sep 24, 2024 at 1:27 PM.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-9-24_13-24-45.png
    1. Đức chúa Jê-sus đem các môn-đồ đến xử Ga-li-lê ở tạm ít bữa. Chúa phán cùng chúng rằng có kẻ gian- ác sẽ nộp Ngài cho người ta giết đi, nhưng ngày thứ ba thì Ngài sống lại. Môn-đồ không hiểu hết lời Ngài phản, song họ buồn rầu lắm. Dù vậy, họ không dám hỏi thêm chi cả. Họ biết Chúa sẽ chịu chết vì tội lỗi của thế gian.
    2. Khi Đức chúa Jê-sus cùng môn đồ đến thành Ca-bê-na-um, những người thân thuế nhà thờ đến hỏi Phi-e-rơ rằng: Thầy ngươi có nộp thuế chăng? Vì Phi-e-rơ biết chúng sẽ kiếm cớ để bắt tội Chúa nếu nói rằng Ngài không chịu nộp thuế, nên trả lời rằng: Có.
    3. Các thầy tế-lễ và các đấng tiên-tri đều được miền thuế cả. Thế mà người ta bắt Đức chúa Jê-sus là con Đức chúa Trời, phải đóng thuế. Thiệt họ đã coi Chúa như một người thường, mà không biết chính Ngài sẽ chịu chết thế cho cả thế-gian.
    • Đời Của Đấng Christ Ở Thế Gian
    • NXB Thanh Tân 1936
    • S. S. Quarterly
    • 32 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1IUIJhYMP-UJINITxJh8XkxIbqnfoZmFj
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page