Đơn Vị Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân Tập 2 (NXB Quân Đội 1996) - Nguyễn Mạnh Đẩu, 476 Trang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by quanh.bv, Jan 2, 2018.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Từ tháng 5 năm 1965 đến năm 1973, Trung đoàn 12 chiến đấu ở chiến trường Khu 5. Điều kiện hoạt động có nhiều gian khó, ác liệt, vũ khí, lương thực thiếu thốn nhưng đơn vị có quyết tâm chiến đấu cao, càng đánh càng trưởng thành vững chắc, vận dụng linh hoạt nhiều hình thức chiên thuật, đã đánh thắng nhiêu đối tượng quân Mỹ, ngụy Sài Gòn, Nam Triều Tiên. Trung đoàn đa diệt 33.400 tên địch (có hàng nghìn lính Mỹ và chư hầu), bắt 711 tên ngụy Sài Gòn, diệt 8 tiểu đoàn, 42 đại đội; trong đó có 2 tiểu đoàn, 6 đại đội Mỹ, 6 đại đội Nam Triều Tiên, đánh thiệt hại nặng 6 tiểu đoàn, 36 đại đội; trong đó có 2 tiểu đoàn, 10 đại đội Mỹ; bắn rơi và phá hủy 874 máy bay các loại; bắn cháy và phá hủy 1.100 xe quân sự (có 271 se tăng, xe bọc thép), 498 khẩu pháo, cối, 270 súng trọng liên, 4 kho xăng đạn, gần 400 tấn hàng quân sự, đánh sập 104 lô cốt, hầm ngầm, 285 nhà lính, 7 cầu; thu 1.784 súng các loại, 2 xe bọc thép, 162 máy VTĐ.
    • Đơn Vị Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân Tập 2
    • NXB Quân Đội 1996
    • Tác giả: Nguyễn Mạnh Đẩu
    • Số trang: 476
    • Kiểu file: PDF
    • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
    Link Download
    http://thuvientravinh.org.vn:83/handle/11744.39/2189
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page