Làng Chỉ nằm trên dải đất hình người con gái nằm ngửa, đầu gôì vào núi Bạch Tuộc, chân thả xuống sông Hoa. Làng có bốn xóm: Thử -Nhũ - Tràng - Túc. Xóm Thủ bắt nguồn từ núi Bạch Tuộc xuống đến vai, xóm Nhũ từ vai xuống hết bầu vú, xóm Tràng từ bầu vú xuống tối háng, còn lại là xóm Túc. Ở xóm Thủ nghề nghiệp chính của họ là nghề sơn tràng, lấy củi, đôn nứa, đào măng, mang bán khắp chợ trong vùng. Người nào cũng có nưóc da rám nắng bóng như mỡ, khỏe mạnh vạm vỡ, mặt họ trông rắn như những cây lim, cây táu, chân tay họ chẳng khác nào những cành nghiên, cành trai, còn đôi mắt họ phía trên luôn như hun khói, phía dưởi luôn như có ánh lửa. Họ ăn khoẻ như thuồng luồng, làm cũng khoẻ như người khổng lồ, họ luôn đeo bên mình con “quắm” sáng lóng lánh như gương và họ thật gan lì. Dòng Sông Hoa NXB Văn Học 2007 Nguyễn Minh Thắng 254 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1-qU-rz55_7HDplihH-SoO_Gj3JFQEPxthttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1