Gió Se Lạnh Cho Bạc Đầu Sương Muối (NXB Văn Nghệ 2007) - Võ Khắc Dũng, 122 Trang

Discussion in 'Văn Học, Nghị Luận' started by quanh.bv, Nov 18, 2017.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Từ một vùng rừng núi âm u, hiểm trở, một con đường đã được mở ra. Đó là đường hành lang chiến lược - mạch máu giao thông vô cùng quan trọng. Đo là tuyến đường để chi viện sức người, sức của từ hậu phương miền Bắc vào chiến trường miền Nam, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân 1975, thống nhất đất nước.
    Tôi tìm gặp hai nhân vật quan trọng trong những ngày đầu mở đường hành lang chiến lược Bắc - Nam trên vùng đất Nam Tây Nguyên này: Ông Nguyễn XUân Khanh và ông Đinh Sỹ Uẩn.
    • Gió Se Lạnh Cho Bạc Đầu Sương Muối
    • NXB Văn Nghệ 2007
    • Tác giả: Võ Khắc Dũng
    • Số trang: 122
    • Kiểu file: PDF
    • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
    Link Download
    http://thuvienlamdong.org.vn/noi-dung/Gio-se-lanh-cho-bac-dau-suong-muoi_674
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page