Hà Nội Cõi Đất Con Người (NXB Thế Giới 2005) - Nguyễn Vinh Phúc, 520 Trang

Discussion in 'Địa Chí Hà Nội' started by quanh.bv, Jan 15, 2015.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    upload_2023-10-9_14-46-16.png
    Những bài viết trong cuốn sách này tác giả đã lựa chọn và giới thiệu một số bài trong hàng trăm bài nghiên cứu đăng rải rác ở các tạp chí, nguyệt san hoặc phát biểu tại các hội nghị. Trong lúc nhân dân thủ đô cùng toàn quốc chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long thì có thể nói đây là một cuốn sách giúp cho bạn đọc trong và ngoài nước hiểu sâu hơn về Thăng Long – Hà Nội qua ngằn năm tuổi.
    “Như vậy “Hà Nội 36 phố phường” chỉ là một cách nói tượng trưng. Có thể là từ chỗ thực tế là có 36 phường, chuyển sang 36 với nghĩa là nhiều như câu ca dao cổ “Trên rừng 36 thứ chim”. Và khu phố thủ công cùng thương mại đông đức có hình tam giác mà hai cạnh là đường bờ sông Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải và đường Phùng Hưng còn đáy là đường Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Thùng tuy chỉ là đất đai của không quá một chục phường đời Lê nhưng mọi người vẫn gọi là khu “Hà Nội 36 phố phường”. Gọi như vậy một thời gian dài thành ra quen và mọi người chấp nhận! Đó cũng là quyền lực của thói quen!”
    • Hà Nội Cõi Đất Con Người
    • NXB Thế Giới 2005
    • Nguyễn Vinh Phúc
    • 520 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link Download
    https://drive.google.com/file/d/1mBSHvMNC5f17fGw0s5VZf5hRPwtcIdBq
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited by a moderator: Oct 9, 2023

Share This Page