Hải Thuyền Thanh Thư (NXB Sài Gòn 1962) - Bùi Quang Trạch, 420 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by sondecor, Dec 25, 2016.

  1. sondecor

    sondecor New Member

    [​IMG]
    Junk Blue Book là một biên soạn các dữ liệu lĩnh vực chế biến được thu thập trên chiếc thuyền Nam Việt. Nó được cho là tài liệu đầu tiên thuộc loại này được chuẩn bị từ năm 1949 khi Voiliers d'Indochine đã được xuất bản tại Sài Gòn. Cuốn sách đó đã trở thành phần lớn lỗi thời vì những thay đổi sâu rộng đã xảy ra trong bối cảnh hàng hải Việt Nam kể từ khi kết thúc Thế chiến II. Một phần lớn của 800 dặm bờ biển có những bãi biển rộng trơn tru và hầu hết thuyền Việt có thể dễ dàng mắc cạn. Một rác có thể đi thuyền từ vĩ tuyến 17 đến bất kỳ nơi nào trên bờ biển miền Nam Việt Nam trong một vài ngày, và có thể dễ dàng đi du lịch từ một số điểm từ xa trên bờ biển của đồng bằng sông Cửu Long để các vùng đồng bằng ven biển, xa về phía bắc chở thức ăn hay quân đội. Các ý nghĩa quân sự của những sự kiện này là hiển nhiên, và một số thuyền của đối phương đã bị bắt. Một trong số đó đã thực hiện tổng cộng 17 chuyến đi vòng qua vĩ tuyến 17 trong một khoảng thời gian 24 tháng, mang theo các đại lý và các văn bản của đối phương. Tuy nhiên, số lượng ảnh chụp vẫn còn kém xa so với khả năng của đối phương. Vì vậy, có thể nói với sự đảm bảo đáng kể rằng có rất nhiều chiếc thuyền của đối phương hoạt động trong vùng biển Nam Việt Nam mà không bị bắt.
    • Hải Thuyền Thanh Thư
    • NXB Sài Gòn 1962
    • Bùi Quang Trạch
    • 420 Trang
    • File PDF_SCAN
    Link Download
    http://nitroflare.com/view/A604E8D1A774CD7/
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     
    Last edited by a moderator: Dec 25, 2016

Share This Page