Nước Tàu trải mấy vạn năm về đời Thái-cổ, không có thứ chữ gì. Đời vua Toại-nhân mới lập ra cách thắt nút dây (kết thằng chi chính), cứ việc lớn thì thắt nút to, việc nhỏ thì thắt nút nhỏ để ghi nhớ lại. Đời vua Phục-hy (cách đây hơn 5000 năm) mới chế ra 6 thứ chữ là : lượng-hình, chỉ-sự, chuyển chú, hội-ý, hài-thanh và giả-tá, chữ nho khởi tổ từ đấy. Đời Hoàng-đế (cách đây độ 4600 năm) sử-thần Thương-hiệt mới nhìn hình sao trên giời, ngắm nét vạch Bát-quái, và xem vằn rùa lối chim, mà chế ra lối viết. Lối chữ ấy gọi là chữ khoa-đẩu. Hán Văn Học Thuyết NXB Hà Nội 1941 Nguyễn Trần Mô 48 Trang File PDF-SCAN Link download https://nitro.download/view/8E5297DCC9F3B7Fhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1