Cây quí tức là khó trồng; khi nầy mộng phải hết sức dưỡng dục phù trì mới giám trông ngày đơm hoa nở quả. Thanh niên Việt-Nam ở Pháp thuở nay chìm nổi linh-đinh hội hàng lở vỡ, liên hiệp bất thành. Nay. may làm được sự hữu ích, lập được hội tiếp rước học sanh, giao thiệp gần khắp cả bên Pháp và bên Nam Việt, được Đồng Bào đều tin cậy. Nhưng vẫn thiếu tiền lập hội quán để học sanh mới đến trú ngụ, cùng để cho hội viên dễ bề tụ hiệp tới lui giúp hội được vững bền, và vẫn thiếu tiền làm nhiều việc hữu ích khác cho thanh niên Việt Nam nữa. Cha mẹ há dễ không rộng tình giúp sức cho thanh niên chúng tôi làm trọn phận sự hay sao? Học Sanh Sang Pháp Nên Biết NXB Thụy Ký 1930 Hồ Tá Khanh 68 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1bWM7MbPj0BjZZRb6_OMwfP20YTy1OUWthttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1