Hỏi-Đáp Về Luật Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình (NXB Chính Trị 2012) - Nhiều Tác Giả, 176 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

  1. Bryanedaw

    Bryanedaw Member

    upload_2021-8-4_17-2-30.png
    Bạo lực gia đình được hiểu là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. Theo đó, dấu hiệu để xác định hành vi bạo lực gia đình là: xảy ra giữa các thành viên gia đình; do cố ý; gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. Các hành vi bạo lực gia đình tồn tại và thể hiện dưới rất nhiều hình thức khác nhau. Kết quả nghiên cứu trong thời gian gần đây cho thấy, tình trạng bạo lực đang diễn ra ở khắp mọi nơi, do cả nam giới và nữ giới gây ra, song nạn nhân chủ yếu của bạo lực gia đình là phụ nữ và trẻ em. Có rất nhiều lý do dẫn đến tình trạng bạo lực gia đình: do sinh hoạt bê tha rượu chè thiếu kiềm chế, do tệ nạn cờ bạc dẫn đến gây gổ đối với các thành viên trong gia đình, do kinh tế khó khăn nảy sinh mâu thuẫn gia đình, và đặc biệt do thiếu hiểu biết về pháp luật: do nhận thức kém, nên có người cho rằng, bạo lực gia đình "không vi phạm pháp luật"; nhiều người tự cho mình "quyền được dạy bảo" vợ hay chồng, con cái bằng bạo lực, người khác không có quyền can thiệp vì đó là "chuyện nội bộ gia đình"... Và do các nguyên nhân khác như ngoại tình, ghen tuông, học vấn thấp, nghiện ngập ma túy, v.v..
    • Hỏi-Đáp Về Luật Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình
    • NXB Chính Trị 2012
    • Nhiều Tác Giả
    • 176 Trang
    • File PDF-TRUE
    Link download
    https://nitro.download/view/57E70C60944B106
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited by a moderator: Aug 4, 2021

Share This Page