Trong cuộc sống, mỗi người đều có một sổ phận, hoàn cảnh riêng, nhưng điểm duy nhất là, ai ai cũng sở hữu cho mình quỹ thời gian hai mươi bốn giờ đống hồ để học tập, làm việc, nghi ngơi, giải trí... nhưng điếu gì quyết định sổ phận đó? Tại sao trên đời lại có người mạnh khỏe, kẻ ốm đau, người giàu sang, sung sướng, kẻ lại nghèo khó, khốn khổ, người thông minh, sáng suốt, kẻ thì ngu muội, khờ khạo; người thì hiển lành, nhân nghĩa, kẻ lại ác độc, dã tâm... Khéo quan sát, ta nhận ra rằng mọi thứ dếu có tính tương sinh, tương khắc, âm dương tổn tại. Ngày nay, khi mà khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển, tiến bộ con người dựa trên những tri kiên khoa học để giải thích chúng, cho là hợp thời đại, canh tân đổi mới. Nhưng chúng ta biết rằng văn hóa cổ đại, văn hóa phương Đông luôn lẫy việc tu dường đạo đức làm cốt lõi, người có đạo đức tốt thì xã hội mới thái bình, thịnh vượng... Mọi sự được mất, tốt xẩu cũng chính do bản thân mà ra. “Tướng tùy tâm sinh”. ... Ông bà xưa có dạy: “Đức năng thắng sổ” Hướng Đến Chân Thiện Nhẫn Nguyễn Trung Long, Thiên Tùng, NXB Tổng Hợp 2016 82 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1ll94i13PYgOfEAxvAbgrp_ThZYCbTvCmhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1