Lễ bái là một sự rất cần cho người tín giáo, nhưng lễ mà không hiểu đến nơi linh thần lễ thì lễ cũng vô ích, vì thế nên mới có cấu dạy rằng: « năng lễ sở lễ » nghĩa là mình có thể là người lễ được mới lễ được, đủ biết sự lễ bái có phải là dễ đâu. Ngày nay tính người phần nhiều càng ngày càng thêm phóng tử nói đến lễ thì cho là mê tín nói đến kinh thì cho là nệ cổ, vì thế nên phong hóa mỗi ngày một xuy đi. Những người còn có tín ngưỡng, biết kiêng dè, thì hoặc vì không học kinh điển, hoặc vì sinh-nhai vất vả, biết cũng không có thì giờ mà nghiên-cứu kinh điển mà lễ bái chu chi được, thành thử như người bơ vơ người lỗ mỗ bảo người không biết, hai bên cùng lờ mờ không hiểu rõ, cho nên càng ngày càng sai. Khóa Lễ Giản Dị NXB Hòa Ký 1936 Thiều Chửu 44 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1WFhU_r0iloj9EZue-PXDZGaB_7f4ejJ7https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1