Kinh A Di Đà, Hồng Danh, Vu Lang Diễn Nghĩa (NXB Nguyễn Văn Của 1934) - Trần Nguyên Chấn, 92 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Sep 23, 2016.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2022-6-10_18-45-13.png
    Phật giáo trong xứ ta suy đồi là do nơi người, mà có trùng hưng lại đặng cũng tại nơi người. Lâu nay những kẻ hành đạo không biết bổn phận của mình cần nhất là món pháp thí, nghĩa là phải dịch kinh sách chữ Hán ra quốc văn cho người xem, mà làm cơ quan truyền bá Phật giáo cho đặng phổ thông. Nguyên cái do lại có Phật pháp bị ngưng trệ trên con đường tiến hóa, là tại nghĩa lý của kinh chữ Hán quá cao, mà chỗ kiến giải của người học chữ Hán thì quá thấp, nên không thích hợp với cái trình độ nghiên cứu của quần chúng, thành thử mấy người có học hỏi chút ít, thì thấy biết lờ mờ, cũng không rõ sao là hay là phải. Còn những kẻ thiểu học thì đành xếp để trên gát cao, suốt đời không ngó đến. Vậy mà làm sao Phật pháp thạnh hành cho đặng.
    • Kinh A Di Đà, Hồng Danh, Vu Lang Diễn Nghĩa
    • NXB Nguyễn Văn Của 1934
    • Trần Nguyên Chấn
    • 92 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1ca0LRGCSubtq6sRoSxeVHsVw4_KC7ySE
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited by a moderator: Jun 10, 2022

Share This Page