Lá Cờ Đầu Của Phong Trào Bổ Túc Văn Hóa Hà Nội-Nhà Máy Ôtô 1-5 (NXB Giáo Dục 1966) - Nhiều Tác Giả

Discussion in 'Địa Chí Hà Nội' started by nhandang123, Jun 25, 2017.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    [​IMG]
    Nêu điển hình về công tác bổ túc văn hóa của nhà máy ô tô 1.5; Thực hiện tốt chủ trương của Đảng và nhà nước về bổ túc văn hóa cho cán bộ, công nhân, đưa công tác bổ túc văn hóa đến với người lao động, xây dựng đội ngũ giáo viên. Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, chúng ta cùng suy ngẫm về Người với tư cách là kiến trúc sư - người kiến tạo văn hóa tương lai của dân tộc Việt Nam và góp phần vào sự phát triển đa dạng văn hóa của nhân loại. Là kiến trúc sư của nền văn hóa dân tộc, Hồ Chí Minh không chỉ là nhà tư tưởng về văn hóa, mà còn là nhà thực hành văn hóa và trên hết, Người còn là một nhân cách văn hóa, kết tinh các phẩm chất cao đẹp của dân tộc trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Điều đó đã được các nhà nghiên cứu, nhà chính trị, chính khách và các tổ chức quốc tế khẳng định sau khi Người qua đời suốt mấy thập kỷ vừa qua, đúng như dự báo của nhà thơ, nhà báo Nga Ô-xíp Man-đen-xtam qua một cuộc tiếp xúc với Người vào tháng 12/1923 tại Mát-xcơ-va: “Cả diện mạo của Nguyễn Ái Quốc toát lên sự lịch thiệp và tế nhị. Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải như văn hóa châu Âu, mà có lẽ là một nền văn hóa tương lai…”.
    • Lá Cờ Đầu Của Phong Trào Bổ Túc Văn Hóa Hà Nội-Nhà Máy Ôtô 1-5
    • NXB Giáo Dục 1966
    • Nhiều Tác Giả
    • 39 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    http://183.91.2.157/opac/wpDetail.aspx?Id=225
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited by a moderator: May 23, 2020

Share This Page