Làm Thế Nào Để Phát Triển Tài Năng Trẻ (NXB Tổng Hợp 2008) - Anh Côi, 117 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, May 7, 2015.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Làm Thế Nào Để Phát Triển Tài Năng Trẻ
    NXB Tổng Hợp 2008
    Anh Côi
    117 Trang
    Chúng ta thường cho rằng, chúng ta hiểu tất cả về trẻ, trong lúc thực ra chúng ta lại biết rất ít về khả năng của chúng. Chúng ta cũng thường chú ý nhiều đến việc phải dạy gì cho trẻ khi trẻ qua tuổi lên ba thế nhưng theo những nghiên cứu mới nhất thì đến tuổi này sự phát triển tế bào não ở trẻ đã hoàn thiện tới 70-80%. Vậy nên chăng chúng ta cần phải hướng mọi nỗ lực tới sự phát triển sớm của trẻ trước ba tuổi?
    Phát triển sớm không đòi hỏi cung cấp cho trẻ sơ sinh các con số và dẫn chứng. Điều quan trọng - là đưa kinh nghiệm vào đầu trẻ "đúng lúc". Tuy nhiên chỉ có người thường xuyên chăm sóc trẻ (thường là người mẹ) mới có thể biết lúc nào là "đúng lúc". Tôi viết quyển sách này chính là để giúp đỡ các bà mẹ đó. - Masaru Ibuka
    Cuốn sách này gồm 5 phần sau:
    Phần 1: Tiềm năng của trẻ
    Phần 2: Ảnh hưởng của kinh nghiệm sớm
    Phần 3: Cái gì có lợi cho trẻ
    Phần 4: Các nguyên tắc giáo dục
    Phần 5: Điều gì cần tránh - Một cái nhìn về tương lai

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page