Vô số nhưng lại có một không hai, những vị mà chúng ta gọi là "các giáo phụ" (Patres Ecclesiae,2 dịch sát: những người cha của Giáo Hội). Các ngài đã sinh ra trong đức tin tất cả các thế hệ tín hữu tương lai. Trong Kinh Thánh, rồi sau đó trong Kitô giáo sơ khai, từ “cha” dùng để chỉ bậc thầy dạy môn sinh - và môn sinh cũng « được gọi là con của thầy » (Irênê, Chống các lạc giáo IV, 41,2). Vì giám mục đảm trách việc giáo huấn trong Giáo hội nên ngài nhận danh hiệu “cha”. Theo nghĩa rộng danh hiệu này cũng được dành cho các đan sĩ và các nhà khổ hạnh, vì các ngài được coi là những người đào tạo các môn sinh.3 Để Đọc Các Giáo Phụ NXB Tôn Giáo 2007 Adalbert G. Hamman Trần Ngọc Anh, Minh Thanh Thủy (dịch) 308 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/18IY__6LSFoKL3cengFT-BMfT5f9J3qJihttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1