Lê Triều Ngự Chế Quốc Âm Thi (NXB Khoa Học Xã Hội 2008) - Trịnh Cương, 241 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Thi Ca' started by admin, Oct 31, 2013.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Lê Triều Ngự Chế Quốc Âm Thi là một tuyển tập 46 bài thơ và ký viết bằng chữ Nôm do chúa Trịnh Cương (1686-1729) viết mỗi khi ông đi thăm quan, thưởng ngoạn các chùa và danh lam thắng cảnh ở phía Bắc Việt Nam. Chúa Trịnh Cương là vị chúa thứ 6 trong dòng họ Trịnh. Ông được coi là một vị minh quân thông minh, biết đối nhân, xử thế, thừa hưởng và nuôi dưỡng giai đoạn yên bình nhất trong lịch sử Trịnh- Nguyễn phân tranh. Sau 45 năm nội chiến bất phân thắng bại từ năm 1627 đến 1672 giữa chúa Trịnh ở miền Bắc hay còn gọi là Đàng Ngoài với chúa Nguyễn ở miền Nam hay còn gọi là Đàng Trong, nước Việt Nam được chia ra làm 2 lãnh thổ, lấy sông Gianh làm biên giới. Mặc dù về mặt danh nghĩa, các chúa Trịnh và chúa Nguyễn đều mang khẩu hiều Phù Lê nhưng thực chất là muốn thôn tính và mở rộng quyền lực của mình. Trong giai đoạn này các vua Lê ở Đàng Ngoài chỉ là bù nhìn, không có thực quyền và đôi khi bị đối xử không mực. Tuy nhiên khi Trịnh Cương tại vị, ông đã thể hiện sự kính trọng đối với vua Lê Dụ Tông. Đây được coi là một chính sách khôn ngoan nhằm tranh thủ sự ủng hộ của những người vẫn còn trung thành với nhà Lê. Ông đã tiến hành một loạt các cải cách về kinh tế, quân sự. Ông gần gũi và quan tâm đến đời sống của dân. Mặc dù những bài thơ và ký trong tập Lê Triều Ngự Chế Quốc Âm Thi đều là những bài vịnh cảnh nhưng qua đó đã thể hiện một cách rất rõ nét tấm lòng của tác giả hướng tới một đất nước bình yên.
    • Lê Triều Ngự Chế Quốc Âm Thi
    • NXB Khoa Học Xã Hội 2008
    • Trịnh Cương
    • 241 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://www.scribd.com/doc/175564851/
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     
    Last edited: Sep 11, 2019

Share This Page