Lịch Sử Quân Bãi Sậy Số 5 (NXB Nhật Nam 1935) - Quan Viên, 16 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Jun 28, 2024 at 2:06 PM.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-6-28_14-4-35.png
    Thực tên là Nguyễn-Thiện-Thuật. Ông quán tại làng Xuân-Dục, tổng Bạch-Xam, huyện Mỹ-Hào, tỉnh Hưng-Yên, sinh năm Tân-Sửu (1841). Thông minh từ nhỏ, học rộng, biết nhiều, 18 tuổi đỗ Tú tài, ngoài 20 tuổi đỗ luôn Cử Nhân 2 khoa (1871). Chẳng những văn hay, lại võ cũng giỏi, lanh-lợi, giảo-hoạt vô cùng, có tài biện-bác, hành sự rất thông; nên các quan tỉnh Hải-dương mến tài, bồ Thuật làm chức Bang-lá, cầm quân đi dẹp giặc Tiên-Viên ở phủ Kinh-môn. Tiêu-Viên vốn là bộ hạ cũ của Thiếu-tá Francis Garnier, hồi năm 1873, sau khi M. Garnier bị quân Cờ-đen hãm hại ở Ô Cầu-giấy, vua Tự-Đức khép Viên vào tội phản quốc, phải án tử hình; nên Viên đủ anh em mươi lăm kẻ, chạy chốn ra phủ Kinh-môn (Hải-dương) nổi loạn, kháng-cự với quân Triều. Ông Thuật vâng lệnh các quan tỉnh Hải dương, đem binh đi dẹp Viên. Trong ba tháng trời khó nhọc, Thuật bắt được Viên, đảng giặc tan. Thuật vì cỏ công ấy, được thưởng quân công, và bổ đi Tri-phủ Từ-sơn (1878).
    • Lịch Sử Quân Bãi Sậy Số 5
    • NXB Nhật Nam 1935
    • Quan Viên
    • 16 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/11k9Ceq8imIXz6SE20Gk8MjjhbCBZFgz2
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page