Lời Khuyên Bảo Về Sự Tu Hành (NXB Nguyễn Văn Của 1934) - Trần Nguyên Chấn, 20 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, May 24, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-5-24_8-29-5.png
    Chữ "Tu" nghĩa là "Sửa"; còn chữ "Hành" nghĩa là "Làm". Đó là nói như muốn sửa thân tâm của mình cho được chơn chánh, thì phải làm theo pháp Phật. Cứ như trong kinh sách của Phật dạy, thì những người tu tại gia, sau khi đã thọ pháp Tam-qui rồi, thì phải giữ theo năm điều giải-cấm là: 1 đừng sát sanh hại vật, 2 đừng trộm cấp gian tham, 3 đừng tà dâm lang chạ, 4 đừng nói láo và nói đâm thọc, và 5 đừng uống rượu. Nếu mình giữ năm điều giái cấm ấy được hoàn toàn, thì chẳng những khỏi tội nghiệp về sau mà thôi, lại trong lúc hiện-thế này, cũng đặng thêm phước thêm duyên, mà làm cho gia-đình hưng vượng là khác nữa.
    • Lời Khuyên Bảo Về Sự Tu Hành
    • NXB Nguyễn Văn Của 1934
    • Trần Nguyên Chấn
    • 20 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1AUHqbiJd80ziOA5KTuKk3PJDm2nVIUsS
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page