«Sưu cao thuế nặng» là một tiếng kêu thốt ra ở miệng mọi người nhất là ở miệng dân quê. Trong rất nhiều thứ thuế mà nhân dân phải gánh, thuế thân là thứ thuế bất công hơn hết. Một di tích đặc biệt của thời đại phong kiến, nó định nhất loạt vào đầu các dân đinh. Cũng vì những lời chỉ trích không thể chống cãi được và nhất là vì các phong trào quần chúng đòi giảm sưu thuế ngày càng mạnh mẽ, nên năm ngoái đây Chính phủ Bắc-kỳ có đưa ra thi hành một nghị định cải cách thuế thân. Đối với thuế thân trước kia, nghị định ấy là 1 bước tiến bộ. Nhưng làm cạn vật liệu có thể đánh thuế (tarir la matière imposa-ble), chế độ thuế thân mới có hại cho phần đông dân chúng mà rút cục cũng không lợi cho nền tài chính chung một cách lâu dài. Nó chưa bắt hạng giàu phải trả đúng theo lợi tức và năng lực của họ; nó đè bẹp các tầng lớp trung sản và chưa bớt gánh nặng cho hạng nghèo một cách xứng đáng. Nó còn nhiều sự bất công, nhũng lạm về nguyên tắc cũng như về thực hành. Một Dự Án Cải Cách Thuế Thân NXB Trung Bắc Tân Văn 1938 Qua Ninh, Tô Dân 36 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1hKxp7gFtwSprEpsP-tUHerTB_dXsnBCbhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1