Này Sản Phụ, Cô Làm Ơn Ăn Ít Đi Nhé (NXB Phụ Nữ 2016) - Hà Linh, 184 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Nghệ Thuật & Mỹ Thuật' started by hungbui, Feb 8, 2017.

  1. hungbui

    hungbui New Member

    [​IMG]
    Cuốn sách là những câu chuyện của một bà mẹ Nhật gốc Việt trong quá trình mang thai, nuôi dạy con khôn lớn. Trong đó cô đề cập tới chế độ dinh dưỡng khi mang thai, cũng như các quan niệm dạy con về cách sống tự lập, trung thực… và cách xử lí tình huống khi con bước vào các khủng hoảng: lên ba, dậy thì… của người Nhật. Nội dung cuốn sách xoay quanh các vấn đề chính như:
    + Thai phụ không được ăn nhiều
    + Nên để con biết tự chịu trách nhiệm về bản thân mình
    + Cha mẹ cũng thường xuyên phải học từ con để hoàn thiện bản thân mình
    + Cha mẹ không can thiệp quá mức, con cái được sống với cá tính, lứa tuổi được làm những điều mình thích
    + Miễn con cái hạnh phúc, khỏe mạnh đồng tính hay chuyển giới không phải là vấn đề
    Với lối viết chân thật như đang kể một một câu chuyện đời thường, không dùng những ngôn từ bóng bẩy… cuốn sách rất dễ hiểu, dễ đọc và gẫn gũi với hầu hết các bà mẹ, người đọc.
    • Này Sản Phụ, Cô Làm Ơn Ăn Ít Đi Nhé
    • NXB Phụ Nữ 2016
    • Hà Linh
    • 184 Trang
    • File PDF_SCAN
    Mua Sách Giấy Online
    https://tiki.vn/nay-san-phu-co-lam-on-an-it-di-nhe-p208858.html
    https://www.vinabook.com/nay-san-phu-co-lam-on-an-it-di-nhe-p68713.html
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     
    Last edited by a moderator: Feb 8, 2017

Share This Page