Tập thơ "Ngày Hằng Sống Ngày Hằng Thơ" của Huy Cận (NXB Văn Học 1975, 108 trang) là một tuyển tập thơ ca ngợi cuộc sống lao động, xây dựng đất nước và tinh thần chiến đấu của nhân dân Việt Nam trong thời kỳ sau chiến tranh. Các bài thơ khắc họa hình ảnh người thợ xây dựng lại nhà máy, người nông dân san lấp hố bom, gieo mạ, thu hoạch lúa, những người kéo lưới ra khơi, và công nhân mỏ hăng say sản xuất. Tác phẩm cũng thể hiện tình yêu quê hương, đất nước qua những hình ảnh quen thuộc như bãi biển, cửa sông, hay những con người bình dị như người mẹ tần tảo, người cha yêu thương con cái. Huy Cận còn dành những vần thơ để tưởng nhớ Bác Hồ, các đồng chí Giải phóng quân, và giao lưu với các nhà thơ quốc tế như Villon, Neruda. Tập thơ là khúc ca lạc quan về sự hồi sinh, về ý chí kiến thiết và niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của dân tộc. Ngày Hằng Sống Ngày Hằng Thơ NXB Văn Học 1975 Huy Cận, 108 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1eZoMwbok9qGvREDfVFVqEqgyN77I1CIshttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1