Người Trung Quốc Tự Trào (NXB Văn Học 2002) - Trương Bình Trị, 451 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by quanh.bv, Jan 12, 2015.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Với Trung Hoa, một dân tộc gần gũi với chúng ta và xưa vẫn được các cụ ta gọi là đồng văn đồng chủng thì sao? Người dân nơi đây thừa lòng tự hào về tài làm người của mình. Đất nước được xem là trung tâm của thế giới. Xã hội được xây dựng theo hình ảnh của thiên cung. Văn minh thì được gọi là hoa (không phải là bông hoa. Hoa đây, như trong Hoa Hạ, có nghĩa là đẹp, tinh túy, lộng lẫy… ).
    Sở dĩ một cuốn sách như Người Trung Quốc tự trào có thể được biên soạn, ấy là vì trước đó đã có những nhà nghiên cứu dày công sưu tầm và mở ra những hướng mới trong suy nghĩ về quốc dân tính Trung Quốc. Cuốn sách nói nhân cách, tính IQ, tính quan trường, văn nhân Trung Hoa, cách ăn mặc, nói năng, phong tục hôn nhân của người dân Trung Quốc.
    • Người Trung Quốc Tự Trào
    • NXB Văn Học 2002
    • Trương Bình Trị, Dương Cảnh Long
    • 451 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link Download
    http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/13094
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited by a moderator: Mar 19, 2018

Share This Page