Nguyễn Đình Thi-Tác Phẩm Văn Học Được Giải Thưởng Hồ Chí Minh Quyển 2 - Nguyễn Đình Thi, 1126 Trang

Discussion in 'Văn Học, Nghị Luận' started by quanh.bv, Dec 7, 2015.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Nguyễn Đình Thi-Tác Phẩm Văn Học Được Giải Thưởng Hồ Chí Minh Quyển 2

    NXB Văn Học 2006
    Nguyễn Đình Thi

    1126 Trang
    Nguyễn Đình Thi sinh ngày 20/12/1924 tại Luang Prabang, Lào, mất năm 2003 tại Hà Nội. Thời ấu thơ, Nguyễn Đình Thi sống cùng gia đình ở Lào. Năm 1931, ông theo gia đình về nước, học tập tại Hà Nội, Hải Phòng. Tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1941, sau năm 1943, ông hoạt động trong Hội Văn hóa Cứu quốc, phụ trách báo Độc lập, biên soạn tạp chí Tiên phong. Từng là đại biểu đi dự Đại hội Tân Trào và được cử vào ủy ban Giải phóng dân tộc Việt Nam.
    Năm 1996, ông được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật cho các tác phẩm: Xung kích, Mấy vấn đề văn học, Vỡ bờ, Người chiến sĩ,...
    Quyển 2: Tiểu thuyết Vỡ bờ; kịch (Hoa và Ngần, Người đàn bán hóa đá; Giấc mơ, Tiếng sóng).

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     
    Last edited: Dec 7, 2015

Share This Page