Nguyễn Đình Thi là một tài năng nhiều mặt. Ông viết và thành công ở nhiều lĩnh vực văn học. Từ tiểu thuyết, truyện ngắn đến thơ ca, lý luận phê bình, ông đều có những thành tựu. Ông còn là một nhạc sĩ với những ca khúc rất nổi tiếng như Diệt phát xít, Bài hát người Hà Nội … Riêng trong lĩnh vực sân khấu, ông đã sáng tác nhiều tác phẩm Kịch nói cũng như Kịch thơ. Nhiều vở kịch của ông đã để lại những dấu ấn đậm nét trong sân khấu như: Con nai đen (1961); Nguyễn Trãi ở Đông Quan; Hoa và Ngần; Giấc mơ; Tiếng song; Hòn cuội; Rừng trúc … Tủ Sách Kịch Bản Lịch Sử Nguyễn Trãi Ở Đông Quan NXB Sân Khấu 2002 Nguyễn Đình Thi 128 Trang File PDF-SCAN Link download https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/86283 https://drive.google.com/file/d/1AIB_UYhOl8ugB_nisWoc8ZmfYifrbU16https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1