Nói Chuyện Về Thi (NXB Nguyễn Văn Của 1935) - Nguyễn Văn Hanh, 46 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Jun 16, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-6-16_9-53-0.png
    Không có thi-củ cũng còn có thơ được, huống hồ có thi-củ lối mới. Nghĩa là ông Nguyễn Văn-Hanh không nghịch với lối thơ mới bao giờ. Khởi đầu ông nói ngay rằng thơ là nghề "ít cách-mạng hơn hết." Nói thế chắc là ông muốn cho thơ cách-mạng nhiều hơn nữa. Ông mà chỉ ra chỗ hay của thơ cũ, là muốn cho «nhà thi sĩ lối mới nên để ý» mà thể dụng lấy đều thích hợp, để bồi bổ cho nền thơ mới vậy. Mới, cũ, ở đây, ông, cũng như cô Nguyễn-thị-Kiêm, không giới-thuyết cho phân minh, thành ra cuộc tranh luận xông vào chỗ không-không, không biết đâu là thua được. Mới, cũ, phân tranh, thay đổi, là lẽ chung của vạn-vật: thơ, không ra ngoài lẽ ấy được. Tìm cái lẽ biến đổi của thơ, thử hỏi tại làm sao thơ cũ tàn mà thơ mới mọc, thì cuộc tranh luận của hai phái cũ mới (querelle des anciens et des moder-nes) mới có chỗ mà làm mực làm chừng.
    • Nói Chuyện Về Thi
    • NXB Nguyễn Văn Của 1935
    • Nguyễn Văn Hanh
    • 46 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1RhHu_In9MzkyOnpawojb_ncd2AWkH41M
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page