Cây ngô thật là hợp với thủy thổ xứ Bắc-kỳ lắm. Nhưng ta chớ nên những rằng cây ngô ăn hại mầu đất và muốn được kết-quả tốt phải có đủ mấy trường-hợp thuộc về đất, tiết-giời, cách vun sới. Có hai giống ngô thường hay giềng là giống ngô tẻ và giống ngô nếp. Ngô tẻ giồng được lợi hơn và hạt ngô ít bị sâu hơn ngô nếp, thì giồng nhiều lắm. Đất: Đất phải tốt, bở sâu, và mát, nhưng không được âm quá. Cây ngô ưa nhất là đất phù-sa, gần các sông ngòi, vì những đất ấy nước mạch không sâu, và có thể ngấm lên tới rễ cây được; vả lại mỗi năm nước ngập phù-sa bồi lên; phù-sa ấy có nhiều mầu, cây ngô dễ tiêu lắm. Những ruộng đất sét ngô mọc sấu, và sợ những chỗ ầm-thấp có nước tù. Nói Về Cách Giồng Ngô NXB Lê Văn Tân 1933 P. Lacroix 8 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1UY-Gbz8iHO1l98yfA6_JIVGk7oAIcoHXhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1