Nữ Sinh Hà Nội Thời Ấy (NXB Phụ Nữ 1997) - Nhiều Tác Giả, 264 Trang

Discussion in 'Địa Chí Hà Nội' started by nhandang123, Jun 25, 2017.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    [​IMG]
    Tôi được mời đến dự cuộc gặp mặt truyền thống của các chị cựu học sinh trường Trưng Vương tổ chức vào ngày 15/3/1997 tại Nhà bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Các chị hàn huyên cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa của những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, cùng nhau học tập và cùng nhau hoạt động sôi nối trong phong trào "Đoàn học sinh sinh viên kháng chiến" cua Thủ đô Hà Nội (1947-1954). Cáu chuyện các chị kể đều đã thuộc về bốn, năm mươi năm về trước. Tôi hình dung khi đó các chị còn rất trẻ và hẳn là rất xinh đẹp nữa. Trường của các chị trước cách mạng Tháng Tám 1945 mang tên "Đồng Khánh" đả nổi tiếng như một nét thơ mộng và đài các của đất Hà Thành. Nữ sinh Đồng Khánh luôn là hình ảnh các tiếu thư với những tà áo dài màu hay trắng luôn khép nép kín đáo nhưng vần bay bay khi có làn gió thoảng, với những quả ô mai và những câu chuyện tình lảng mạn.
    • Nữ Sinh Hà Nội Thời Ấy
    • NXB Phụ Nữ 1997
    • Nhiều Tác Giả
    • 264 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    http://183.91.2.157/opac/wpDetail.aspx?Id=295
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited by a moderator: May 30, 2020

Share This Page