Nữ Trung Bá Hạnh (NXB Nguyễn Văn Của 1922) - Trần Phong Sắc, 150 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Apr 10, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-4-10_12-54-12.png
    Sách Ích-Trí nói: Nữ hữu tứ-đức chi dự. Phụ nữ có bốn đức đáng khen. Thứ nhứt: Phụ-đức, là chính-chuyên trinh tiết. Khi còn ở với cha mẹ thì giữ chữ Trinh, không dám lìa mẹ mà dạo chơi nhà lạ. Không đặng gần con trai, hoặc dòm ngó nói cười với trai. Vưng lời cha mẹ dạy, giữ mình trong sạch như tuyết như giá, (nước đá) không cho nhơ-bợn. Coi mình như hột ngọc trôn nguyên, không dám đụng chạm cho có tì có vít. Nghĩa là: Hột ngọc tốt hết sức, mà có tì cũng không quí. Con-gái bóng sắc tài trí giỏi giản đúng bực, mà không Trinh-tiết, thì cũng là hư! Tay xấu hình dốt nát vụn dở, song giữ vẹn chứ Trinh, cũng gọi là tròn phụ-đức. Cha mẹ tạo hóa ra, như trời đất sanh thành, đợi song thân định duyên đôi lứa, con không phép tự chuyên.
    • Nữ Trung Bá Hạnh
    • NXB Nguyễn Văn Của 1922
    • Trần Phong Sắc
    • 150 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1974rByk8tHYo59-j1XUUZvkenhuadhKF
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page