Phật Giáo Cải Lương Đào Phụng Hoa Cuốn 1 (NXB Nguyễn Văn Tri 1931) - Hồng Liêng, 32 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Jun 4, 2017.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2021-12-30_11-37-40.png
    Vì buổi trước Phật Thích Ca có nói: Phật là chúng sanh đã tỏ ngộ, chúng sang là chư Phật còn mê mụi. Vì lẻ thế nên chúng ta biết rằng: giác ngộ là phật, mê mụi là chúng sanh. Thí dụ như lúc còn dốt là thằng, đến chừng học giõi thì có bằng cấp rồi là thầy, trước thằng sau thầy, nhưng cũng có một người chớ đâu phải hai; tiếng chúng sanh với tiếng Phật cũng oan hệ như thế. Những mà nói tóm tắc lại thì chỉ yếu có một cái tâm vậy thôi; Nhất thiết nhân quả ra khỏi đời; cũng không thể ngoài cái tâm đặng, vì cái tâm là hạt giống của các việc lành dử.
    • Phật Giáo Cải Lương Đào Phụng Hoa Cuốn 1
    • NXB Nguyễn Văn Tri 1931
    • Hồng Liêng
    • 32 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/13P9Xg8qOxzvTFZtvedIyu1KVwY1I7yOR
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited by a moderator: Jun 12, 2022

Share This Page