Ông Phan Văn Thiết sinh năm 1902, tại làng Mỹ Trà, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc (nay thuộc phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng tháp), trong một gia đình Nho học nổi tiếng. Thân phụ ông là thi sĩ Trà Giang Thôn Lão (tức Hội đồng Phu, Phan Văn Dược), truyền đạt thơ văn cho ông và em ruột thứ tám là thi sĩ Lãng Ba Phan Văn Bộ, từ thuở nhỏ. Ông theo học ở Sài Gòn, được du học Pháp, đỗ bằng Cử nhân Luật (năm 1934). Thông luật pháp, giỏi thơ văn, ông đặt chân vào trường văn trận bút từ năm 1934, cùng nhà Nho Đặng thúc Liêng hợp tác khai thác tờ bào Việt Dân(năm 1934). Khoảng thời gian 1935 - 1936, ông gánh vác vai trò chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ báo Tân Văn, Thế Giới Tân Văn có tiếng vang trên văn đàn. Phụ Nữ Việt Nam Trước Pháp Luật NXB Sài Gòn 1955 Phan Văn Thiết 134 Trang File PDF-SCAN Link Download http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/596https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1