THIÊN HẬU TỐI LINH XÂM, tục gọi là XÂM BÀ, thật là rất nên ứng-nghiệm linh-thiêng hiền-hích vô cùng; nhưng sự linh nghiệm cùng không đều do nơi kẻ hửu-sự hết lòng thành kinh cùng không. Hề thành tâm ban-vái cầu xin, lòng ngay thẳng khẩn nguyện thì BÀ liền ứng vào Xâm một cách linh nghiệm vô cùng. BÀ thuở giờ là một Đấng cứu dân độ thế, thường hay mách cho những kẻ hửu sự đến cầu, BÀ ứng bảo điều nên- hư họa-phước, hoặc cầu công danh, tài lợi, kiện thưa, giả thủ nghinh hôn, ra đi hành thoản kỵ mả, tật bịnh, gia đạo, vân vân.., bá ban chư sự khẩn cầu thì BÀ đều cho "LINH- XÂM" ứng mách một cách linh nghiệm chẳng sai: bạn thỉnh bạn linh, bá cầu bá ứng. Sách Bàn Xâm Bà NXB Xưa Nay 1938 Cử Hoành Sơn 38 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/16xxPmTY2w4rq2fcI2aEx5jQf3f4bLZR0https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1