Sách Bổn Địa Phận Vĩnh (NXB Qui Nhơn 1932) - Nhiều Tác Giả, 132 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, May 3, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-5-3_10-4-28.png
    Trong sách này chẳng có dạy gì mới lạ, một dạy lắt những lẽ đã giảng trong các sách đạo, cùng là những lẽ cần phải biết cho được rỗi linh hồn, ấy là được thanh nhàn vui vẻ vô cùng. Vậy loài người ta trọng hơn các loài ở thế gian nầy, bởi vì có linh hồn là tính thiêng liêng hằng sống hay suy lẽ phải lẽ trái, cùng biết sự lành sự dữ, sự phúc sự tội, và tin có Đấng bề trên sẽ thưởng sự lành sự phúc, sẽ phạt sự dữ sự tội, cho nên loài người ta mọi người phải yêu muốn cùng tìm cho được sự lành sự phúc, và chê ghét cùng lánh cho khỏi sự dữ sự tội. Vì Đấng cội rễ đã sinh ra loài người ta, thì Đấng ấy đã ban tính tự nhiên cho loài người ta biết cùng tin những sự ấy, có ý cho người ta theo đàng lành đàng phúc cho được thưởng vô cùng, và bỏ sự dữ sự tội cho khỏi phạt đời đời.
    • Sách Bổn Địa Phận Vĩnh
    • NXB Qui Nhơn 1932
    • Nhiều Tác Giả
    • 132 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1_0zCULCPI_BpdT20OSYZrvJ0WU2dYkIt
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page