Sinh Ra Trong Khói Lửa Tập 2 (NXB Trẻ 2005) - Nguyễn Chí Phan & Phạm Đình Trọng, 1027 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by admin, Dec 26, 2013.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    Cách đây 48 năm (tháng 10/1965), trường Nguyễn Văn Trỗi thuộc Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng được thành lập. Cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường được chuyển từ Trường Văn hóa quân đội đang ở Lạng Sơn sang. Thời điểm này, chiến tranh ngày càng khốc liệt, Mỹ đã ồ ạt đổ quân vào miền Nam Việt Nam, chuyển từ chiến tranh đặc biệt sang chiến tranh cục bộ. Ở miền Bắc, đã xảy ra sự kiện Bắc bộ, các trường học, xí nghiệp, dân cư bắt đầu được lệnh sơ tán. Vấn đề chăm lo cho sự an toàn hậu phương quân đội, việc tiếp nhận bồi dưỡng thế hệ con em của những cán bộ chủ chốt trong và ngoài quân đội đang chiến đấu ở các chiến trường thành những cán bộ có trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật cao để bổ sung cho yêu cầu của chiến trường và xây dựng quân đội đã được đặt ra. Đó là lý do ra đời của Trường thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi- một mái trường được sinh ra trong khói lửa chiến tranh.

    eBook có trong tuyển tập DVD Hồi Ký & Nhật Ký

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page